Sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết phát triển du lịch

Hội nghị sẽ có các hoạt động bên lề như Diễn đàn trực tuyến hiến kế phát triển liên kết du lịch giữa Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...
Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana. (Nguồn: hoiana.com)
Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana. (Nguồn: hoiana.com)

Tại Công văn số 9767/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình hội nghị; bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch COVID-19.

[Ngành du lịch vinh danh 284 doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu năm 2019]

Hội nghị toàn quốc về du lịch và Chương trình liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, dự kiến có 350 đại biểu tham dự; bố trí 12 gian trưng bày; trong đó có 7 gian của 7 địa phương, 4 gian của hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet, Jestar, Bamboo Airway) và 1 gian của Hoiana.

Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ có các hoạt động bên lề như Diễn đàn trực tuyến hiến kế phát triển liên kết du lịch giữa Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; khảo sát xây dựng chương trình kích cầu du lịch kết nối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đón các đoàn khách đầu tiên theo chương trình kết nối; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, các hãng hàng không…

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với Quảng Nam và các tỉnh miền Trung sau gần một năm các hoạt động du lịch phải ngừng trệ vì dịch bệnh đồng thời cũng là sự kiện hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và nhanh chóng đưa nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục