SEA Games 29: Việt Nam tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở bộ môn bắn cung, tạm xếp thứ sáu trên bảng tổng sắp huy chương.
SEA Games 29: Việt Nam tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương ảnh 1Đội tuyển bắn cung Việt Nam vui mừng với chiếc huy chương bạc.(Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong ngày 18/8, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 1 tấm huy chương đồng ở nội dung cung ba dây đôi nam nữ.

Dù xuất sắc phá kỷ lục SEA Games với thành tích 159/160 điểm nhưng cặp đôi cung thủ Nguyễn Tiến Cương/Châu Kiều Oanh chỉ giành được huy chương đồng sau khi bất ngờ sa sút phong độ ở vòng bán kết. Đây cũng là tấm huy chương đồng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

[SEA Games 29: Bắn cung Việt Nam tạo nên cảm xúc lẫn lộn]

Hiện Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở bộ môn bắn cung, tạm xếp thứ sáu trên bảng tổng sắp huy chương. Trong khi đó, đội chủ nhà Malaysia vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp./.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22 giờ ngày 18/8 (theo giờ Việt Nam):

1. Malaysia: 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng
2. Singapore: 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng  
3. Myanmar: 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng
4. Indonesia: 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng
5.Thái Lan: 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc
6. Việt Nam: 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng
7. Philippines: 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng
8. Lào: 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng
9. Brunei: 2 huy chương đồng
10. Campuchia: 2 huy chương đồng
11. Timor Leste: Chưa có huy chương nào.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục