Séc ấn định thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống

Chủ tịch Thượng viện CH Séc Milan Stech cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên vào ngày 11-12/1/2013.
Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milan Stech ngày 1/10 cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên vào ngày 11-12/1/2013 nhằm tìm người thay thế nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm có thành kiến với Liên minh Châu Âu (EU) Vaclav Klaus.

Theo Reuters, cho đến nay, Quốc hội Séc đã chọn được tổng thống song cơ quan lập pháp này nhất trí chuyển quyền lựa chọn cho cử tri trong bối cảnh xuất hiện những lời kêu gọi mở rộng dân chủ hơn nữa do công chúng ngày càng nhận thức rõ về tình trạng bè phái và tham nhũng trong các chính đảng của nước này.

Theo Chủ tịch Stech, vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên hàng đầu sẽ diễn ra sau vòng một hai tuần.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho thấy các ứng cử viên hàng đầu chạy đua để thế chân ông Klaus gồm hai cựu Thủ tướng Milos Zeman (giai đoạn 1998-2002) và Jan Fischer (giai đoạn 2009-2010). Khác với ông Klaus, cả hai ứng cử viên này đều rất ủng hộ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục