Séc cảnh báo nguy cơ bị phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công

Cơ quan phản gián của Cộng hòa Séc nhận định có nguy cơ xảy ra một vụ tấn công tiềm tàng đến từ các phiến quân có quan hệ với IS cũng như từ Mặt trận Al Nusra.
Séc cảnh báo nguy cơ bị phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo AP, Cơ quan phản gián của Cộng hòa Séc (BIS) nhận định có nguy cơ xảy ra một vụ tấn công tiềm tàng do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra nhằm vào nước này.

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 1/9, BIS cho hay mối đe dọa như vậy đến từ các phi​ến quân có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như từ Mặt trận Al Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Syria.

Theo thông tin mà cơ quan này có được, 7 đối tượng Hồi giáo, những người đã ở Séc trong một giai đoạn không xác định, đã rời khỏi nước này năm 2015 với mục đích gia nhập các nhóm cực đoan ở Syria, đặc biệt là IS. Việc các phần tử này trở lại Séc sẽ đặt ra “mối đe dọa an ninh nghiêm trọng."

BIS còn cho biết những phát hiện nêu trên đã được chia sẻ với các nhà chức trách ở trong và ngoài nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục