Séc "cứng rắn" trước phát biểu gây sốc của Chủ tịch Quốc hội Hungary

Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc đưa ra lời phát biểu có nội dung khá cứng rắn nhưng dưới hình thức được làm dịu đi như vậy ngay sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Hungary.
Séc "cứng rắn" trước phát biểu gây sốc của Chủ tịch Quốc hội Hungary ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hungary Chủ tịch Quốc hội Laszlo Kёvero phát biểu gây sốc về Séc và Slovakia (nguồn: Wikipedia)

Cộng hòa Séc đã có phản ứng tức thì trước lời phát biểu gây sốc của Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kёver về vấn đề lịch sử của Tiệp Khắc gắn với "tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU)" của Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia hiện nay.

Ngày 13/12 Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Milan Chovanec đã tuyên bố: "Tôi tin chắc rằng ngài Chủ tịch Quốc hội (Hungary) chỉ đơn giản là gặp ngày xấu thôi. Còn nếu không phải vậy thì lập trường của Cộng hòa Séc rõ như ban ngày. Chúng tôi có những chủ đề khác, những vấn đề khác muốn được được bàn thảo với các đồng nghiệp Hungary."

Bộ trưởng Milan Chovanec đưa ra lời phát biểu có nội dung khá cứng rắn nhưng dưới hình thức được làm dịu đi như vậy ngay sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Hungary Sándor Pintér tại thủ đô Budapest của Hungary.

Trong hai ngày cuối tuần 12 và 13/12 Bộ trưởng Chovanec đã đến thăm nhóm cảnh sát Séc đang làm nhiệm vụ tuần tra tại biên giới Hungary-Serbia.

Đây là những binh sỹ cảnh sát Séc tình nguyện sang giúp Hungary bảo vệ biên giới bên ngoài của khu vực Schengen trước làn sóng nhập cư từ các nước Trung Đông và Bắc Phi.

Mối quan hệ Hungary-Séc trở nên nhạy cảm xuất phát từ bài trả lời phỏng vấn báo Právo (Séc) mới đây của Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kёver.

Ông cho biết: "Séc và Slovakia nói chung không nên tham gia EU bởi vì một phần của hệ thống pháp lý của hai nước này là điều luật mang lại cảm giác tội lỗi tập thể."

Ý của ông là muốn nhắc tới Các sắc lệnh của Beneš (tiếng Séc là Benešovy dekrety).

Bộ sắc lệnh này bao gồm 143 chỉ thị được Chính phủ Tiệp Khắc ban hành dưới thời của Chủ tịch nước Edvard Beneš trong các năm 1940-1945 và được Quốc hội Tiệp Khắc phê chuẩn năm 1946.

Hiện nay thuật ngữ Các sắc lệnh của Beneš được dùng để nói tới các chỉ thị tước quyền công dân và tịch biên tài sản của cộng đồng người Tiệp Khắc gốc Hungary và Đức.

Chủ đề về Các sắc lệnh của Beneš thi thoảng lại được các chính khách Hungary xới lên làm cho mối quan hệ giữa nước này với Séc và Slovakia không thể nồng ấm hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ Aktuálně.cz (Séc), lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Laszlo Kёver lần này nghiêm trọng hơn khiến cho Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Budapest yêu cầu phía Hungary phải giải thích.

Đài Radio Praha bình luận rằng hành động của ông Kёver gây sốc cho các chính khách lẫn các nhà ngoại giao Séc bởi nó xảy ra vào lúc sự hợp tác giữa các nước trong khuôn khổ Bộ tứ Visegrad (gồm Séc, Slovakia, Hungary và Ba Lan) đang được vận hành một cách lý tưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục