Séc thông qua kế hoạch đưa quân ra nước ngoài trong 2 năm tới

Chính phủ Séc đã thông qua việc triển khai 1.500 binh lính tham gia Lực lượng phản ứng nhanh của NATO vào năm 2015 và sẽ tăng thêm 425 binh sỹ vào năm 2016.
Séc thông qua kế hoạch đưa quân ra nước ngoài trong 2 năm tới ảnh 1Binh lính Cộng hòa Séc. (Nguồn: militaryphotos.net)

Chính phủ Séc ngày 20/10 đã thông qua các sứ mệnh quân sự ở nước ngoài trong giai đoạn 2015-2016, theo đó nước này sẽ triển khai binh sỹ trong các chiến dịch quân sự ở Afghanistan, Mali và khu vực Balkans.

Chính phủ Séc đã thông qua việc triển khai 1.500 binh lính tham gia Lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NRF) vào năm 2015 và sẽ tăng thêm 425 binh sỹ vào năm 2016.

Đối với các đơn vị tác chiến của EU, Séc sẽ đóng góp khoảng 950 quân trong nửa đầu năm 2016 và bổ sung thêm 250 binh sỹ vào nửa cuối năm đó.

Ngoài ra, khoảng 310 binh sỹ Séc cũng sẽ được triển khai ở Afghanistan, 20 binh sỹ sẽ bảo vệ cơ quan ngoại giao Séc ở thủ đô Kabul và 20 binh sỹ khác sẽ tham gia công tác huấn luyện cho các đơn vị phòng chống buôn lậu ma túy của Afghanistan.

Tuy nhiên, kế hoạch gửi binh sỹ tham gia Lực lượng quan sát viên nhưng không can dự của Liên hợp quốc (UNDOF) ở Cao nguyên Golan của Tổng thống Séc Milos Zeman vào năm tới đã không được chính phủ nước này thông qua.

Lâu nay, ông Zeman đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ việc triển khai binh sỹ Séc tới Cao nguyên Golan, nằm giữa Syria và Israel, nơi mà các nhà quan sát quốc tế đã hiện diện từ năm 1974.

Ông Zeman cho rằng việc đồn trú một đơn vị với 150 quân sẽ góp phần chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song kế hoạch này không được chấp thuận vì cho rằng chưa tính được hết những nguy cơ từ IS.

Tổng chi phí cho sứ mệnh quân sự ở nước ngoài trên của Séc ước tính khoảng 74 triệu USD trong năm 2015 và 86 triệu USD trong năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục