Sepp Blatter, Michel Platini bị cấm tham gia bóng đá trong 8 năm

Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cấm Sepp Blatter và Michel Platini tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 8 năm.
Sepp Blatter, Michel Platini bị cấm tham gia bóng đá trong 8 năm ảnh 1Blatter và Platini bị cấm tham gia hoạt động liên quan đến bóng đá. (Nguồn: AFP)

Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cấm Sepp Blatter và Michel Platini tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 8 năm.

Hội đồng xét xử cho rằng hai quan chức này đã vi phạm các quy tắc đạo đức của FIFA.

Sai phạm xảy ra vào năm 2011 khi Chủ tịch Sepp Blatter đã cấp cho Platini 2 triệu USD do làm việc không hợp đồng với cương vị cố vấn chủ tịch từ năm 1999 đến 2002.

Ủy ban quyết định phạt Blatter 50.000 franc Thụy Sĩ (50.250 USD) và Platini 80.000 franc (80.400 USD).

Cả Blatter và Platini đều tuyên bố sẽ kháng án tại Ủy ban kháng cáo FIFA và sau đó là Toà án Trọng tài Thể thao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục