Serbia cáo buộc EU hậu thuẫn truyền thông chống chính phủ

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic cáo buộc giới chức Liên minh châu Âu (EU) đã dàn xếp một chiến dịch chống chính phủ nước này vào tối 10/1.
Serbia cáo buộc EU hậu thuẫn truyền thông chống chính phủ ảnh 1Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic cáo buộc giới chức Liên minh châu Âu (EU) đã dàn xếp một chiến dịch chống chính phủ nước này vào tối 10/1, sau khi một cơ quan thông tin khu vực đăng tải một bài báo chỉ trích hoạt động tái thiết một mỏ than chủ chốt.

Tại cuộc họp báo trước đó cùng ngày, Thủ tướng Vucic đã cáo buộc EU và Michael Davenport, người đứng đầu phái bộ EU tại Serbia, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức truyền thông, trong đó có Mạng thông tin điều tra Balkan (BIRN) có trụ sở tại Sarajevo, để vu khống chính phủ.

Đáp lại, nữ phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) Maja Kocijancic đã bày tỏ ngạc nhiên trước cáo buộc trên của Thủ tướng Vucic. Bà Kocijancic nêu rõ: "Sự chỉ trích của truyền thông là cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm giải trình thỏa đáng của các chính phủ được bầu chọn."

Bà còn nhấn mạnh EU hy vọng chính quyền Serbia sẽ đảm bảo môi trường ủng hộ cho tự do ngôn luận và truyền thông.

Cuộc khẩu chiến trên diễn ra sau khi BIRN trước đó trong tuần đưa tin công ty điện lực nhà nước độc quyền Elektroprivreda Srbije (EPS) đã thuê một nghiệp đoàn địa phương thiếu kinh nghiệm để thực hiện việc tái thiết mỏ than Tamnava, làm gia tăng chi phí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục