Serbia không triển khai quân đội kiểm soát dòng người di cư

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia tuyên bố Serbia sẽ không dựng hàng rào trên biên giới với các nước láng giềng hay triển khai quân đội để hỗ trợ kiểm soát dòng người di cư vào châu Âu.
Serbia không triển khai quân đội kiểm soát dòng người di cư ảnh 1 Người di cư vượt qua biên giới Hy Lạp-Macedonia tới gần làng Idomeni, phía bắc Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tanjug đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Bratislav Gasic ngày 9/11 tuyên bố Serbia sẽ không dựng hàng rào trên biên giới với các nước láng giềng hay triển khai quân đội để hỗ trợ kiểm soát dòng người di cư vào châu Âu.

Phát biểu khi đi thị sát Trung tâm đăng ký người di cư và tị nạn tại thị trấn Dimitrovgrad hôm 8/11, ông Gasic nói: "Tôi nghĩ Thủ tướng đã khẳng định rõ rằng Serbia có đủ lực lượng, tài chính, sức mạnh và đội ngũ cảnh sát kiểm soát biên giới đủ khả năng đảm đương tốt nhiệm vụ.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ người tị nạn của Serbia Rados Djurovic cho biết, hơn 150.000 người tìm kiếm tị nạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký tị nạn tại Presevo, giáp bên giới với Macedonia, trước ngày 1/10 vừa qua và khoảng 50.000 người đã được đăng ký tính từ tháng trước tới nay.

Theo ông Djiurovic, đây là một con số khổng lồ và những người này đều không muốn ở lại Serbia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục