Serbia mong muốn giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.
Serbia mong muốn giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine ảnh 1Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic. (Nguồn: pravda.rs)

Serbia ủng hộ tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic, nước đang giữ chức Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 29/1.

Phát biểu với giới báo chí sau cuộc gặp Tổng thống Áo Heinz Fischer Vienna, Thủ tướng Vucic cho biết trên cương vị Chủ tịch OSCE, Serbia sẽ hợp tác chặt chẽ với Đức, Thụy Sĩ và các đối tác khác tại châu Âu để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukrainbe.

Thủ tướng Vucic cam kết Serbia sẽ nỗ lực hoàn thành trọng trách này trên cương vị Chủ tịch OSCE.

Người đứng đầu Chính phủ Serbia cũng bày tỏ sự không ủng hộ gói các biện pháp trừng phạt chống Nga của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời hy vọng Áo và các đối tác châu Âu khác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết căng thẳng hiện nay giữa Nga-phương Tây.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic tuyên bố các bên xung đột tại Ukraine cần tuân thủ triệt để Thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng chín năm ngoái tại Belarus.

Theo ông Dacic, thỏa thuận này vẫn còn giá trị nhưng trên thực tế, chiến sự vẫn diễn ra hàng ngày và các bên đều không tôn trọng tinh thần của thỏa thuận.

Ngoại trưởng Serbia cũng khẳng định trên cương vị là nước Chủ tịch OSCE, Serbia không muốn đứng về phía bên nào trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục