Serbia và EU mở 2 chương đầu tiên về đàm phán gia nhập khối

Serbia-EU đã xem xét việc mở hai chương đàm phán tư cách thành viên​ là chương 35 về việc bình thường hóa mối quan hệ của Belgrade với Kosovo, và chương 32 về kiểm soát tài chính.
Serbia và EU mở 2 chương đầu tiên về đàm phán gia nhập khối ảnh 1Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Serbia và Liên minh châu Âu (EU) tối 14/12 đã mở 2 chương đầu tiên trong 35 chương đàm phán để Belgrade gia nhập khối này.

Cuộc họp liên chính phủ Serbia-EU đã xem xét việc mở hai chương đàm phán tư cách thành viên​ là chương 35 về việc bình thường hóa mối quan hệ của Belgrade với vùng lãnh thổ ly khai Kosovo, và chương 32 về kiểm soát tài chính.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn nêu rõ: "Cuối cùng, những chương đầu tiên đã được mở," song cũng cảnh báo rằng mối quan hệ giữa Serbia và Kosovo "vẫn còn rất khó khăn."

Về phần mình, Thủ tướng Serbia Alexander Vucic cho biết: "Đây là một ngày quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không phải mơ về châu Âu từ bây giờ. Chúng tôi sẽ làm việc rất nỗ lực về điều này."

Những diễn biến trên xuất hiện một phần có sự liên hệ với cuộc khủng hoảng nhập cư của châu Âu, vì EU trước đó đã kêu gọi một sự tạm dừng việc bổ sung các thành viên mới vào khối này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục