Sét đánh khiến 40 người Ấn Độ thiệt mạng trong một ngày

Quan chức phụ trách cứu trợ đặc biệt của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, ông Pradipta Mohapatra cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương vì sét đánh ở nhiều nơi tại bang này.
Sét đánh khiến 40 người Ấn Độ thiệt mạng trong một ngày ảnh 1Người thân đau xót trước cái chết của một nạn nhân bị sét đánh (Nguồn: IndianExpress)

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn lời quan chức phụ trách cứu trợ đặc biệt của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, ông Pradipta Mohapatra cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương vì sét đánh ở nhiều nơi tại bang này trong ngày 30/7.

Quan chức trên còn cho biết thêm con thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên do vẫn còn phải đợi thêm các báo cáo. 

Trong khi một số nạn nhân bị sét đánh khi đang làm việc ngoài đồng, số khác gặp nạn do chạy tới trú mưa dưới các gốc cây.

Cũng theo ông Mohapatra, chính quyền bang Odisha đã hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng khoản tiền trị giá 400.000 rupee (6.000 USD). 

Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là mùa mưa tại Ấn Độ. Thống kê cho thấy đã có ít nhất 2.000 người thiệt mạng vì sét đánh ở nước này mỗi năm, kể từ năm 2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục