Sharp bán toàn bộ cổ phần trong Pioneer để cải thiện doanh thu

Sharp sẽ chấm dứt mối quan hệ về vốn với tập đoàn Pioneer thông qua việc bán 300 triệu cổ phiếu trong Pioneer để giúp cải thiện doanh thu của tập đoàn này.
Sharp bán toàn bộ cổ phần trong Pioneer để cải thiện doanh thu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Tập đoàn điện tử đang gặp khó khăn Sharp của Nhật Bản vừa cho biết họ sẽ chấm dứt mối quan hệ về vốn với tập đoàn Pioneer thông qua việc bán cổ phần trong Pioneer để giúp cải thiện doanh thu của tập đoàn này trong tài khóa kết thúc vào tháng Ba năm tới.

Sharp dự kiến sẽ nhận được từ 3-4 tỷ yen thông qua việc bán khoảng 300 triệu cổ phiếu trong Pioneer, tương đương với 8,05% cổ phần.

Sau thương vụ này, tập đoàn điện tử Mitsubishi sẽ thay Sharp trở thành cổ đông lớn nhất của Pioneer.

Về phần mình, Pioneer cũng sẽ bán 10 triệu cổ phiếu của Sharp, tương đương với 0,59% trong tổng số cổ phần còn lại của Sharp.

Tuy nhiên, cả Sharp và Pioneer sẽ vẫn giữ lại liên doanh sản xuất đĩa Blu-ray của mình.

Sharp thành lập liên minh vốn với Pioneer vào năm 2007 để cùng hợp tác phát triển đĩa DVD thế hệ mới và các hệ thống nghe nhìn dùng cho ôtô.

Mặc dù vậy, do đối mặt với tình trạng tài chính kém đi, Sharp đã buộc phải bán tài sản của mình, trong đó có các cổ phiếu mà tập đoàn này nắm giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục