Shell và Total nhận giấy phép xây dựng 200 trạm xăng dầu ở Iran

Shell và Total trở thành những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tham gia thị trường năng lượng bán lẻ của Iran sau khi nhận được giấy phép xây dựng 200 trạm cung cấp dịch xăng dầu trên toàn nước này.
Shell và Total nhận giấy phép xây dựng 200 trạm xăng dầu ở Iran ảnh 1Nhà máy lọc dầu tại thành phố cảng Asaluyeh, miền nam Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai tập đoàn Shell và Total đã trở thành những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên giành quyền tham gia thị trường năng lượng bán lẻ của Iran, sau khi nhận được giấy phép xây dựng 200 trạm cung cấp dịch vụ xăng dầu, trên khắp đất nước Hồi giáo.

Ngày 2/10, người đứng đầu của Hiệp hội các trạm xăng dầu của Iran Bijan Haj Mohammadreza cho biết Shell và Total vừa nhận được giấy phép kinh doanh đối với 100 trạm nhiên liệu ở Tehran và các thành phố khác của Iran.

Trước đó, hồi đầu tháng này, hai tập đoàn năng lượng của Anh-Hà Lan và Pháp cũng đã được "bật đèn xanh" cho việc xây dựng 100 trạm cung cấp xăng đầu tiên ở Iran.

Với sự kiện này, Shell và Total trở thành hai doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên triển khai các dự án kinh doanh tại thị trường năng lượng bán lẻ của đất nước Hồi giáo này.

Từ trước tới nay, Công ty quốc gia phân phối các sản phẩm dầu khí của Iran (NIOPC) là doanh nghiệp duy nhất kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu ở Iran.

Ông Haj Mohammadreza cho hay bằng việc cho phép các doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập vào thị trường, Iran đang hy vọng tạo ra một thị trường cạnh tranh trong việc cung cấp và phân phối các sản phẩm xăng dầu công nghiệp.

Quan chức Iran nói thêm các cuộc đàm phán giữa các công ty nước ngoài với một số nhà máy lọc dầu của Iran đã được tổ chức nhằm thương thảo về việc thuê hoặc bán thiết bị dùng trong các trạm xăng dầu.

Theo số liệu do truyền thông Iran cung cấp, quốc gia Hồi giáo hiện có hơn 3.200 trạm xăng dầu cung cấp nhiên liệu. Theo Bộ trưởng Dầu khí Bijan Zangeneh, Iran đang sở hữu hơn 15 triệu xe và tiêu thụ gần 70 triệu lít xăng mỗi ngày, trong đó 5 triệu lít được nhập khẩu.

Iran hiện là một trong những quốc gia có giá nhiên liệu rẻ nhất trên thế giới, ngay cả khi chính phủ quốc gia Hồi giáo này bỏ trợ cấp các sản phẩm dầu mỏ hồi tháng Năm vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục