Siemens nhận Giải Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu

Với sự đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-xã hội, Siemens Việt Nam được Bộ Công Thương tặng Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam.
Siemens nhận Giải Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu ảnh 1Tiến sỹ Phạm Thái Lai - Tổng Giám đốc Công ty Siemens Việt Nam. (Nguồn: Siemens)

Với những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội, Công ty Siemens Việt Nam đã được Bộ Công Thương trao tặng Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam.

Giải thưởng này vinh danh 105 doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh xuất sắc trên 11 lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Siemens chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 1993. Trong suốt hơn 20 năm qua, Siemens đã thực hiện thành công nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển của các ngành kinh tế trọng yếu của quốc gia bao gồm năng lượng, công nghiệp, y tế và giao thông vận tải.

Trong lĩnh vực năng lượng, Siemens cung cấp cho Việt Nam những công nghệ mới nhất về sản xuất và truyền tải điện. Nhờ đó, các nhà máy điện chu trình kết hợp và các trạm của Việt Nam có thể hoạt động thông suốt với hiệu suất cao nhất và tổn thất thấp nhất.

Với ngành sản xuất chế tạo của Việt Nam, Siemens thông qua việc cung cấp các công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, công nghệ truyền động giúp cho ngành này cạnh tranh hiệu quả.

Siemens cung cấp các sản phẩm và giải pháp sáng tạo về y tế giúp người dân tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao và có thể sống khỏe và lâu hơn.

Sự gia tăng dân số ở các thành phố đòi hỏi phải có các giải pháp giao thông hiệu quả nhằm giải quyết những thách thức về lĩnh vực vận chuyển. Hệ thống vận chuyển công cộng khối lượng lớn của Siemens như hệ thống xe điện ngầm là giải pháp tốt nhất, có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng tăng ở các thành phố có mật độ dân cư cao như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, xe buýt sử dụng công nghệ ELFA hybrid của Siemens có thể góp phần giúp các thành phố này trở nên xanh sạch đẹp hơn.

Không chỉ là một trong những công ty toàn cầu thành công nhất và là một doanh nghiệp đóng thuế cao tại Việt Nam, Siemens còn luôn là doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Siemens hợp tác chặt chẽ với các trường đại học kỹ thuật trên khắp cả nước về các chương trình đào tạo, cũng như tài trợ hàng loạt các thiết bị cho Trung tâm Đào tạo Tự động hóa tại các trường đại học này.

Trong năm 2013, Siemens đã tài trợ một hệ thống y tế trị giá nhiều tỷ đồng cho bệnh viện Chợ Rẫy tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời quỹ được hơn 300 triệu đồng để ủng hộ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân thiên tai lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi lần đầu được nhận Giải thưởng Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Việt Nam tiêu biểu, tiến sỹ Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens Việt Nam khẳng định cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc công nghiệp hóa của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục