Sierra Leone bắt đầu 3 ngày giới nghiêm để ngăn virus Ebola

Sierra Leone đã kêu gọi người dân không ra đường trong thời gian ba ngày, bắt đầu từ 19/9, để kiềm chế sự lây lan của virus chết người Ebola đang hoành hành tại quốc gia châu Phi này.
Sierra Leone bắt đầu 3 ngày giới nghiêm để ngăn virus Ebola ảnh 1Nhân viên y tế Tổ chức Bác sỹ không biên giới điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Kailahun, Sierra Leone ngày 15/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Sierra Leone đã kêu gọi 6 triệu người dân nước này không ra đường trong thời gian ba ngày, bắt đầu từ ngày 19/9, để kiềm chế sự lây lan của virus chết người Ebola đang hoành hành tại quốc gia châu Phi này.

Truyền thông địa phương cho biết trong thời gian 72 giờ giới nghiêm có hiệu lực, các nhân viên y tế của Sierra Leone sẽ tiến hành rà soát từng căn nhà để tìm kiếm những người nhiễm bệnh đang lẩn trốn. Đội ngũ y tế cũng sẽ tiến hành phân phát khoảng 1,5 triệu bánh xà phòng và các loại tờ rơi hướng dẫn cách phòng tránh Ebola cho người dân.

Chính phủ Sierra Leone hy vọng chiến dịch này sẽ phát hiện được hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh đang cố tình lẩn trốn chữa trị, đe dọa làm lan rộng thêm dịch bệnh tại quốc gia này.

Trong một bài phát biểu trước khi ban bố lệnh giới nghiêm, Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma nhấn mạnh "sinh mệnh của mỗi người dân đang lâm nguy, song đất nước sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này nếu toàn thể người dân cùng chung sức thực hiện."

Lệnh giới nghiêm của Sierra Leone được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua nghị quyết khẳng định dịch bệnh Ebola ở châu Phi là "mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới," đồng thời kêu gọi tất cả các nước cung cấp nguồn lực và viện trợ khẩn cấp để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng này.

Tuy nhiên, Tổ chức Bác sỹ không Biên giới (MSF) cho rằng việc áp dụng lệnh giới nghiêm "sẽ khiến dịch bệnh lan rộng hơn do những người nhiễm bệnh tìm cách chạy trốn, đồng thời gây mất lòng tin giữa người dân và nhân viên y tế."

Gần đây, tại Sierra Leone đã xảy ra nhiều cuộc xung đột khi các nhân viên y tế cố gắng thuyết phục người dân về tác hại của virus Ebola. Tâm lý hoang mang trong dân chúng đã gây ra nhiều cuộc chống trả đối với các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến nay dịch bệnh Ebola đã khiến 5.300 người bị nhiễm, hơn 2.600 người đã chết tại các nước Tây Phi, trong đó có hơn 500 người ở Sierra Leone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục