Siêu bão Bopha khiến Philippines bị mất mùa chuối

Philippines, nước xuất khẩu chuối lớn thứ ba thế giới, đã mất 1/4 vụ mùa thiệt hại trị giá 318 triệu USD vì trận bão Bopha vừa qua.
Philippines, nước xuất khẩu chuối lớn thứ ba thế giới, đã mất 1/4 vụ mùa vì trận bão Bopha vừa qua.

Hiệp hội Xuất khẩu và Trồng chuối Philippines cho biết trận bão Bopha, vốn làm 475 người thiệt mạng, đã gây ra thiệt hại trị giá 318 triệu USD.

Giám đốc hiệp hội trên, ông Stephen Antig cho biết cơn bão Bopha đã phá hủy 10.000ha đất trồng chuối trong tổng số 42.000ha ở nước này.

Không những vậy, ông Antig cũng bày tỏ lo ngại về những trận lụt do cơn bão Bopha ở nhiều khu vực có thể làm lan rộng dịch bệnh Panama, loại dịch cho cây ăn trái không ra quả trước khi làm chết cây.

Ông Antig cho biết Philippines có thể thiệt hại khoảng 196 triệu USD vì các vụ mùa bị hủy cũng như các nhà máy bị hư hại trong trận bão Bopha vừa qua.

Để khắc phục được hoạt động xuất khẩu chuối như thường, ông Antig ước tính người nông dân có thể mất tới chín tháng.

Trận bão Bopha là trở ngại mới nhất với ngành sản xuất và xuất khẩu chuối của Philippines, vốn đã bị ảnh hưởng nhiều sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu loại trái cây này.

Sau đó, chính phủ hai nước đã phải tổ chức nhiều cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề nêu trên.

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu chuối cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm buôn bán của quốc tế với Iran hay như dịch bệnh Panama tấn công nhiều vườn chuối./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục