Siêu bão Meranti tàn phá Đài Loan, thổi tung người đi đường

Meranti, cơn bão mạnh nhất trong năm nay, đã quét qua cực phía Nam Đài Loan ngày 14/9, gây mưa to gió lớn và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện.

Meranti, cơn bão mạnh nhất trong năm nay, đã quét qua cực phía Nam Đài Loan ngày 14/9, gây mưa to gió lớn và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện.

Với sức gió giật lên đến 360km/h, siêu bão Meranti đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng. Nhiều người đang di chuyển trên đường không kịp tránh bão cũng bị gió thổi bay.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo môi trường biển quốc gia của Trung Quốc (NMEFC) đã nâng mức cảnh báo sóng biển do siêu bão Meranti lên mức "màu đỏ," mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 màu của nước này.

Gió mạnh và sóng biển cao đến 12m đã được quan sát thấy ở ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo Đài Loan, khi siêu bão Meranti quét qua cực phía Nam vùng lãnh thổ này với sức gió giật 263km/h, sức gió mạnh nhất trong 120 năm qua./.

(Vietnam+)