"Siêu lừa" Mỹ mua xe sang Porsche và đồng hồ Rolex bằng séc giả

Một người đàn ông 42 tuổi ở Florida, Mỹ đã tìm cách lừa nhân viên đại lý tại hãng xe khi dùng tấm séc giả mà anh ta tin bằng máy tính ở nhà để mua chiếc Porsche 911 trị giá gần 140.000 USD.

Một người đàn ông 42 tuổi ở Florida, Mỹ đã tìm cách lừa nhân viên đại lý tại hãng xe khi dùng tấm séc giả mà anh ta tin bằng máy tính ở nhà để mua chiếc Porsche 911 trị giá gần 140.000 USD.

Ngày 27/7 vừa qua, Casey William Kelly bước vào một đại lý của hãng xe Porsche tại hạt Okaloosa, Florida, và hỏi mua một chiếc xe Porsche 911 mới màu trắng. Trước đó Kelly đã in một tấm séc có trị giá 139.203 USD bằng máy in ở nhà và chỉ bằng phong thái tự tin đã lừa nhân viên Porsche cho gã lái xe đi, khi họ chưa hề kiểm tra tấm séc kia là thật hay giả.

"Siêu lừa" Mỹ mua xe sang Porsche và đồng hồ Rolex bằng séc giả ảnh 1Kelly bên chiếc xe Porsche gã mua bằng séc giả. (Nguồn: Oddity Central)

Trò lừa của Kelly không dừng lại ở đó. Sau khi thấy quá "dễ ăn", gã về nhà và in một tấm séc khác trị giá 61.521 USD rồi tới một tiệm kim hoàn ở Miramar Beach để mua 3 chiếc đồng hồ Rolex. Tuy nhiên lần này người chủ tiệm đã tỉnh táo hơn và không để Kelly mang hàng đi khi ông đang liên hệ với ngân hàng để kiểm tra tâm séc.

Ngay sau đó, người chủ tiệm đã phát hiện tấm sức là giả. Người ở đại lý xe Porsche cũng nhanh chóng phát hiện họ bị lừa. Kết quả là Kelly bị bắt giữ ngay trong ngày 28/7. Gã hiện đang bị tạm giam với tội danh trộm cắp xe cơ giới và lừa đảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục