Siêu máy bay Boeing Dreamliner 787 lại gặp sự cố

Hãng hàng không United Airlines  cho biết một máy bay chở khách siêu hạng Dreamliner 787 đã phải hạ cánh khẩn cấp do sự cố.
Hãng hàng không United Airlines của Mỹ ngày 24/6 cho biết một máy bay chở khách siêu hạng Dreamliner 787 đã phải hạ cánh khẩn cấp do sự cố tại hệ thống phanh.

Trong thông cáo, giới chức United Airlines cho biết chuyến bay mang số hiệu 94 bay từ thành phố Houston đến thành phố Denver đã buộc phải quay lại nơi xuất phát và thực hiện cú hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện vấn đề tại hệ thống phanh.

Cú hạ cánh được thực hiện vào lúc 11 giờ 58 phút theo giờ địa phương, gần 3 giờ sau khi cất cánh.

Thông cáo nêu rõ: "Do phải tuân thủ các quy định hoạt động tiêu chuẩn nên máy bay phải hạ cánh khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa."

Người phát ngôn của hãng Boeing, đơn vị sản xuất Dreamliner, xác nhận thông tin trên nhưng không cho biết chi tiết sự cố cũng như thời gian khắc phục. Trong khi đó, một nhân viên dịch vụ mặt đất của Boeing đã được cử tới Houston để hỗ trợ hãng hàng không Mỹ sữa chữa hỏng hóc và đưa "con tàu mơ ước" sớm trở lại đường băng.

Đây là lần thứ ba trong tháng Sáu, siêu máy bay chở khách Dreamliner 787 gặp sự cố. Trước đó, ngày 11/6, một máy bay Dreamliner 787 của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines bay tới Singapore cũng phải quay lại điểm xuất phát do phát hiện vấn đề trong hệ thống chống băng.

Một ngày sau, một chiếc Dreamliner 787 khác của hãng All Nipons Airway cũng bị hủy do động cơ máy không khởi động được.

Những sự cố này lại một lần nữa làm dấy lên quan ngại về độ an toàn của "siêu phẩm Dreamliner" mặc dù trước đó hãng Boeing vừa phải đình chỉ hoạt động của hơn 50 máy bay trên toàn thế giới trong 4 tháng đầu năm nay để khắc phục lỗi hệ thống pin.

Quyết định đình chỉ được đưa ra từ giữa tháng 1, sau khi một chiếc Dreamliner 787 của Japan Airlines bị hỏa hoạn tại sân bay Logan ở thành phố Boston, Mỹ và một chiếc khác của All Nipons Airway phải hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản do sự cố tại hệ thống pin. Các chuyến bay của Dreamliner 787 chỉ được nối lại sau khi các máy bay được lắp đặt hệ thống pin mới do Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phê chuẩn.

Dreamliner 787 là mẫu máy bay được đánh giá nằm trong diện hiện đại nhất của Boeing hiện nay. Đây là máy bay đầu tiên sử dụng hầu hết vật liệu composite có trọng lượng riêng nhẹ hơn hợp kim nhôm truyền thống. Đây cũng là mẫu máy bay đầu tiên sử dụng hoàn toàn pin lithium ion, có trọng lượng nhẹ hơn và sạc nhanh hơn, tích được nhiều năng lượng hơn các loại pin thông thường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục