Siêu máy tính Thiên Hà 2 của Trung Quốc mạnh nhất thế giới

Siêu máy tính Thiên Hà- 2 (Tianhe- 2) của Trung Quốc lần thứ ba liên tiếp đứng đầu danh sách những siêu máy tính "khủng" nhất thế giới Top500.
Siêu máy tính Thiên Hà 2 của Trung Quốc mạnh nhất thế giới ảnh 1Siêu máy tính Thiên Hà 2 của Trung Quốc. (Nguồn: inserbia.info)

Với tốc độ xử lý lên tới 33,86 triệu tỷ phép tính mỗi giây (33,86 Pflop/s), siêu máy tính Thiên Hà- 2 (Tianhe- 2) của Trung Quốc lần thứ ba liên tiếp đứng đầu danh sách những siêu máy tính "khủng" nhất thế giới Top500, được công bố hai lần mỗi năm.

Trong Top500 trình làng ngày 23/6, danh sách 10 hệ thống máy tính mạnh nhất thế giới không có nhiều thay đổi về thứ bậc, khi chỉ có một siêu máy tính mới của Mỹ chế tạo được ghi danh vào vị trí cuối cùng.

Sau khi bị Thiên Hà- 2 chiếm ngôi vị độc tôn, siêu máy tính Titan của Mỹ (tốc độ xử lý 17,59 Pflop/s) vẫn đứng vững vị trí thứ hai, theo sau là Sequoia cũng của Mỹ (17,17 Pflop/s) và K của Nhật Bản (10,51 Pflop/s).

Dù có chút hụt hơi, Mỹ tiếp tục là cường quốc lớn nhất thế giới về siêu máy tính khi sở hữu tới 233 trong số 500 hệ thống máy tính mạnh nhất thế giới.

Theo sau là Trung Quốc, với vị thế là cường quốc mới nổi, đã tăng lượng siêu máy tính "Made in China" lên 76 hệ thống, tăng so với danh sách 63 hệ thống công bố cuối năm ngoái.

Góp mặt trong Top500 các siêu máy tính còn có các đại diện đến từ các nước Anh, Pháp và Đức, lần lượt với số lượng 30 hệ thống, 27 hệ thống và 23 hệ thống.

Các chuyên gia của Top500 cho biết tổng tốc độ xử lý phép tính của 500 siêu máy tính đạt 274 Pflop/s tăng 9,6% so với sáu tháng trước và khoảng 23% so với một năm trước.

Đây là mức tăng thấp lịch sử kể từ khi Top500 được đưa ra lần đầu tiên hồi tháng 6/1993. Trong giai đoạn 1994-2008, mức tăng tốc độ xử lý trung bình hàng năm của các siêu máy tính là 90%, sau đó giảm xuống 55% kể từ năm 2008.

Do Đại học Công nghệ quốc phòng quốc gia Trung Quốc phát triển và đang hoạt động tại Trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Thiên Hà- 2 là hệ thống có hiệu suất sử dụng năng lượng tốt nhất với tổng công suất 17,8 megawat.

Máy được trang bị 32.000 bộ vi xử lí Intel Xeon E5-2692 v2 dựa trên kiến trúc Ivy Bridge đi kèm với 48.000 bộ vi xử lý Xeon Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục