Siêu phẩm điện ảnh Avatar chỉ còn kém Titanic

Chỉ sau khoảng ba tuần có mặt trên thị trường, siêu phẩm điện ảnh "Avatar" của James Cameron đã thu về 1,14 tỷ USD từ tiền bán vé.
Chỉ sau khoảng ba tuần có mặt trên thị trường, siêu phẩm điện ảnh "Avatar" của James Cameron đã thu về 1,14 tỷ USD từ tiền bán vé.

Như vậy là tác phẩm điện ảnh này đã vượt qua doanh thu 1,12 tỷ USD của "The Lord Of The Rings: The Return Of The King".

Tuy nhiên Avatar vẫn còn phải tiếp tục chinh phục thành tích của "Titanic" - bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước tới nay với 1,84 tỷ USD và cũng do Cameron đạo diễn. Người ta cho rằng sở dĩ "Avatar" thu được lợi nhuận nhanh như vậy một phần là nhờ giá vé phim 3-D cao hơn bình thường.

Đây được cho là bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh với kinh phí dàn dựng gần 300 triệu USD. Hồi tháng 12 năm ngoái, Cameron nói rằng nhiều khả năng đây chỉ là phần đầu tiên của một serie phim bộ ba. “Tôi nghĩ mình có thể thực hiện tập phim thứ hai, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu chúng tôi thành công với tập một. Tôi đã có cốt truyện cho hai tập kế tiếp”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục