Siêu tăng Armata sẽ được trang bị radar của Sukhoi T-50

Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, siêu xe tăng Armata sẽ được trang bị radar mạng pha của máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50.

Thông báo từ Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga cho biết, siêu xe tăng Armata sẽ được trang bị radar mạng pha của máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50.

Thông báo cho biết, công tác nghiên cứu đang được tiến hành tích cực. Đến năm 2015, xe tăng thế hệ mới Armata sẽ được trang bị loại radar hiện đại này.

Các chuyên gia cho biết, radar mạng pha sẽ rất có ích đối với xe tăng trong cả nhiệm vụ phòng thủ và tấn công. Nhà sản xuất đang tính toán sẽ sử dụng radar này theo hai phương án gồm áp dụng cho hệ thống điều khiển vũ khí, hoặc cho hệ thống giáp phản ứng nổ.

Ngoài ra, siêu tăng Armata sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại gồm tên lửa phòng không, tên lửa có điều khiển, pháo…

Hệ thống giáp bảo vệ trang bị cho xe tăng Armata cũng thuộc loại có một không hai hiện nay trên thế giới. Loại giáp này đang trong quá trình thử nghiệm cấp nhà nước và sẽ sớm được trang bị hàng loạt.

Phó Thủ tướng Rogorin cho biết, các cỗ xe tăng được phát triển trên nền tảng Armata sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào các năm 2014-2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục