Singapore: Chủ cửa hàng điện thoại lừa khách Việt nhận tội

Trong phiên xử diễn ra sáng 16/11, Jover Chew, chủ cửa hàng điện thoại Mobile Air, nơi lừa đảo du khách Phạm Văn Thoại mua iPhone 6 hồi năm ngoái, đã nhận 12 tội danh lừa đảo.
Singapore: Chủ cửa hàng điện thoại lừa khách Việt nhận tội ảnh 1Đối tượng Jover Chew. (Nguồn: straitstimes.com)

Trong phiên xử diễn ra sáng 16/11, Jover Chew, chủ cửa hàng điện thoại Mobile Air ở trung tâm thương mại Sim Lim Square, nơi lừa đảo du khách Phạm Văn Thoại mua iPhone 6 hồi năm ngoái, đã nhận 12 tội danh lừa đảo.

Trước đó, phía công tố đã khởi tố bị cáo Chew, 33 tuổi, tổng cộng 28 tội danh, với số tiền lừa đảo 16.149 SGD (11.304 USD) trong thời gian 10 tháng, trong đó có 26 tội danh lừa đảo, một tội danh xúc phạm khách hàng và một tội danh có kế hoạch lừa đảo khách hàng.

Phía công tố đã đề nghị mức án ba năm tù giam đối với bị cáo Chew. Tuy nhiên, phía luật sư biện hộ cho rằng mức án hai tù giam là đủ, do Chew khẳng định sẽ bồi thường đầy đủ cho những khách hàng bị đối tượng này lừa.

Tại tòa, Thẩm phán Siva Shanmugam đã hoãn phiên tuyên án đối với bị cáo Chew đến ngày 30/11.

Tháng trước, bốn nhân viên của Mobile Air là đồng phạm của Chew đã bị tòa án Singapore phạt tù từ 4-14 tháng tù giam với các tội danh lừa đảo khách hàng trong giai đoạn từ ngày 15/4-27/10/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục