Singapore đề xuất cấm uống rượu, bia nơi công cộng

Theo một dự luật được trình Quốc hội, Singapore sẽ cấm uống rượu, bia từ 10 giờ 30 phút tối hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau tại các địa điểm công cộng, như công viên hay nhà ở xã hội.
Singapore đề xuất cấm uống rượu, bia nơi công cộng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: singapore.coconuts.co)

Theo một dự luật được trình Quốc hội mới đây, Singapore sẽ cấm uống rượu, bia từ 10 giờ 30 phút tối hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau tại các địa điểm công cộng, như công viên hay khu vực chung ở các khu nhà ở xã hội (HDB).

Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ cũng bị cấm bán đồ uống có cồn sau 10 giờ 30 phút tối. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được đánh giá qua từng vụ việc riêng lẻ.

Trả lời câu hỏi của báo chí Singapore, ngày 20/1, người phát ngôn Bộ Nội vụ nước này khẳng định nếu dự luật được thông qua, lực lượng thi hành pháp luật sẽ có “cách tiếp cận chuẩn mực hơn… dựa trên những tình huống cụ thể."

Chẳng hạn, cảnh sát trước tiên sẽ yêu cầu người uống rượu bia ở địa điểm công cộng trong khoảng thời gian cấm phải đổ bỏ hết đồ uống có cồn và viết tường trình. Nếu đối tượng đó chỉ gây ít phiền toái, cảnh sát sẽ để cho anh ta đi.

Tuy nhiên, trong trường hợp đối tượng nói trên bỏ qua lời khuyên này hoặc nếu cố tình vi phạm, cảnh sát có thể cân nhắc hành động cứng rắn hơn, như phạt tiền hoặc thậm chí bắt giữ.

Mức phạt cho lần vi phạm đầu tiên là không quá 1.000 SGD. Nếu tái phạm, có thể bị phạt tiền tới 2.000 SGD và giam tối đa ba tháng.

Tuy nhiên, hiện dự luật này dường như không nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân Singapore. Theo kết quả thăm dò trực tuyến do nhật báo Straits Times tiến hành, 78% độc giả cho biết họ không đồng tình với dự luật nói trên.

Mặc dù vậy, cũng có những phản hồi tích cực, khẳng định dự luật sẽ giúp đường phố Singapore an toàn và bớt ồn ào hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục