Singapore điều động thêm máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn

Cục điều tra sự cố hàng không Singapore thông báo đã đề nghị hỗ trợ nhà chức trách Indonesia hai nhóm chuyên gia và hai bộ thiết bị dò tìm dưới nước.
Singapore điều động thêm máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn ảnh 1Sân bay Changi lập khu vực dành riêng cho thân nhân các hành khách trên chuyến bay QZ8501. (Ảnh: Việt Hải-Lê Hải/Vietnam+)

Liên quan đến máy bay QZ5801 của AirAsia mất tích khi đang trên hành trình từ Indonesia đến Singapore, tối 28/12, Cục điều tra sự cố hàng không Singapore thông báo đã đề nghị hỗ trợ nhà chức trách Indonesia hai nhóm chuyên gia và hai bộ thiết bị dò tìm dưới nước tham gia nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Bên cạnh đó, dự kiến Lực lượng vũ trang Singapore cũng điều động thêm 2 máy bay nữa tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại khu vực giữa Tanjun Pandan và Pontianak ở Tây Kalimantan của Indonesia vào sáng 29/12 khi chiến dịch này được nối lại vào khoảng 7 giờ sáng 29/12 (theo giờ địa phương).

Cơ quan quản lý cảng hàng không Changi cho biết đã có 3 chuyến bay khác của AirAsia đã phải thay đổi lịch trình bay qua cảng Changi trong ngày 28/12 sau sự kiện máy bay QZ8501 mất tích.

Theo truyền thông Singapore, hành khách người Singapore duy nhất trên chuyến bay QZ8501 là một bé gái 2 tuổi, con của một doanh nhân người Anh.

Cũng theo thông báo của Cơ quan quản lý cảng hàng không Changi, cho đến thời điểm này đã có 47 người thân và bạn bè của 57 hành khách có mặt trên chuyến bay mất tích đã đăng ký tại trung tâm dành cho thân nhân được thiết lập ở nhà ga số 2 của sân bay Changi.

Những người này đã được thu xếp chỗ ở tại chỗ và được thu xếp để đến Indonesia sớm nhất có thể nếu có nguyện vọng.

Đến nay đã có 16 người đề nghị được bay đến Surabaya, nơi chiếc máy bay QZ8501 xuất phát, ngay trong đêm 28/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục