Singapore gia hạn tạm giữ 4 đối tượng dàn xếp tỷ số bóng đá

Bộ Nội vụ Singapore quyết định gia hạn lệnh tạm giam 4 đối tượng bị cáo buộc liên quan đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá quy mô toàn cầu.
Singapore gia hạn tạm giữ 4 đối tượng dàn xếp tỷ số bóng đá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ Nội vụ Singapore ngày 8/10 cho biết đã quyết định gia hạn lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá quy mô toàn cầu.

Nhóm người Singapore này bị bắt vào tháng 10/2013 với cáo buộc có vai trò trong việc dàn xếp tỷ số các trận bóng đá trên khắp thế giới và đã bị giam giữ trong năm qua. Lệnh tạm giam ban đầu có hiệu lực từ ngày 2/10/2013.

Một trong những đối tượng bị bắt là doanh nhân Tan Seet Eng, còn được gọi là Dan Tan, bị Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol cho là "ông trùm" của một tổ chức dàn xếp tỷ số lớn, có trụ sở tại Singapore.

Hiện Dan Tan và ba đối tượng còn lại đang bị giam theo một đạo luật đặc biệt của Chính phủ Singapore cho phép giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử.

Trong khi đó, hãng tin Anh Reuter dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Tiêu Chí Hiền cho biết đạo luật đặc biệt này của Singapore được hình thành do những khó khăn trong việc tìm kiếm bằng chứng chống lại các nghi phạm và được sử dụng "như là một phương sách cuối cùng trong trường hợp đồng phạm và nhân chứng không dám làm chứng tại tòa án vì sợ bị trả thù."

Theo Luật hình sự của Singapore, việc tạm giam tối đa là 12 tháng và các trường hợp cụ thể sẽ được xem xét hàng năm đệ trình lên Thủ tướng.

Năm ngoái, cảnh sát châu Âu cho rằng một tổ chức "đen" có trụ sở tại Singapore đã dàn xếp tỷ số của ít nhất 380 trận bóng đá ở châu lục địa già, thu lợi khoảng 8 triệu euro (hơn 10 triệu USD).

Sau các vụ bắt giữ tại Singapore, người đứng đầu Interpol Ronald Noble đã mô tả băng đảng này là "lớn nhất trong việc dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá trên toàn thế giới, với những xúc tu rộng khắp các châu lục"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục