Singapore khẳng định chính sách đối ngoại có nguyên tắc, độc lập

Singapore khẳng định chính sách đối ngoại có nguyên tắc và độc lập

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore khẳng định Singapore thực hiện chính sách đối ngoại có nguyên tắc, không liên minh, liên kết và phụ thuộc vào quốc gia khác.
Singapore khẳng định chính sách đối ngoại có nguyên tắc và độc lập ảnh 1Du khách đi bộ trên phố thương mại Orchard ở Singapore. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 6/7, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore, Chủ tịch Ủy ban Thanh niên đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, ông Chan Chun Sing, hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc, khẳng định Singapore thực hiện chính sách đối ngoại có nguyên tắc, không liên minh, liên kết và phụ thuộc vào quốc gia khác.

Phát biểu với các đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Chan Chu Sing nêu rõ "chính sách đối ngoại của Singapore rất nguyên tắc và độc lập. Singapore không liên minh với nước này để chống lại nước khác mà theo đuổi một trật tự thế giới có nguyên tắc và cởi mở.”

Ông cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore toàn diện và có chiều sâu.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Bộ trưởng Chan Chung Sing trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban thanh niên PAP.

Ngoài ra, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Chan Chun Sing còn có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban phát triển và cải cách và cải cách nhà nước Trung Quốc Hà Lập Phong.

Hai bên đã trao đổi về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đánh giá dự án hợp tác Trùng Khánh được hai bên triển khai tháng 11/2015 và sự phát triển của khu vực phía Tây của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục