Singapore: PMI tiếp tục giảm tháng thứ sáu liên tiếp

Nguyên nhân của sự sụt giảm 6 tháng liên tiếp này là do các đơn đặt hàng mới, đơn mua hàng xuất khẩu và sản lượng sản xuất suy giảm.
Viện quản lý sức mua và nguyên vật liệu Singapore (SIPMM) vừa cho biết Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của nước này tiếp tục giảm tháng thứ sáu liên tiếp, xuống 48,6 điểm trong tháng 12/2012.

Nguyên nhân của sự sụt giảm từ mức 48,8 điểm của tháng 11/2012 kể trên là do các đơn đặt hàng mới, đơn mua hàng xuất khẩu và sản lượng sản xuất suy giảm. Đặc biệt tháng vừa qua, lĩnh vực sản xuất đồ điện tử giảm 0,8 điểm so với tháng trước đó, xuống còn 46,6 điểm.

Theo số liệu chính thức, PMI trong lĩnh vực chế tạo của quốc đảo này tiếp tục giảm, trong khi ở Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan - nơi lĩnh vực sản xuất đồ điện tử xuất khẩu cũng gần giống như Singapore - có sự tăng trưởng nhẹ. Còn PMI trong lĩnh vực này của Trung Quốc lại tăng lên 50,6 điểm.

Các chuyên gia nói rằng nguyên nhân là do lĩnh vực điện tử của Singapore chủ yếu chế tạo các linh kiện liên quan đến máy tính, và ít hưởng lợi từ sự phát triển của các dòng điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Singapore đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng về mặt kỹ thuật sau khi kinh tế tăng trưởng trong quý 4/2012 nhờ vào động lực thúc đẩy của ngành dịch vụ.

Trong quý 4, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2011, với GDP năm 2012 của nước này ước tăng nhẹ 1,2%, song vẫn dưới dự báo tăng trưởng 1,5-2,5% của chính phủ./. 

Nguyễn Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục