Singapore ra lệnh quản chế một công dân vì ủng hộ IS

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) ngày 6/10 cho biết, công dân Asrul Alias của nước này đã bị quản thúc vào tháng 8 sau khi người này dính líu tới các hoạt động liên quan đến khủng bố.
Singapore ra lệnh quản chế một công dân vì ủng hộ IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) ngày 6/10 cho biết, công dân Asrul Alias của nước này đã bị quản thúc vào tháng 8 sau khi người này dính líu tới các hoạt động liên quan đến khủng bố.

Theo MHA, người đàn ông 33 tuổi này bị bắt giữ hồi tháng 8 theo Luật An ninh Nội địa (ISA) để điều tra về các hành vi ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Điều tra cho thấy, từ năm 2014, đối tượng này đã nghiên cứu các tài liệu trực tuyến về cuộc xung đột tại Syria và bị nhiễm tư tưởng của nhóm IS.

Sau đó, đối tượng đã chia sẻ các tài liệu trên mạng xã hội với ý định truyền bá rộng rãi tư tưởng cực đoan của IS.

Sau khi được cảnh báo từ gia đình và bạn bè, đối tượng đã thôi không chia sẻ các tài liệu tuyên truyền từ cuối năm 2015 nhưng vẫn tiếp tục tiếp cận các tài liệu trực tuyến của IS.

MHA cũng cho hay đối tượng này sẽ được giảng dạy về tôn giáo trong quá trình bị quản chế.

Tháng 8 vừa qua, Singapore cũng xét xử 4 công dân nước này vì tìm cách sang Syria chiến đấu cho IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục