Singapore tham vấn người dân về Kế hoạch Cộng đồng ASEAN

Người dân Singapore có thể đóng góp ý kiến về "Kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2016-2025" với ba Bộ quan trọng của nước này trong thời gian từ ngày 6-16/7.
Singapore tham vấn người dân về Kế hoạch Cộng đồng ASEAN ảnh 1(Nguồn: AFP)

Từ 6-16/7, người dân Đảo quốc Sư tử có thể đóng góp ý kiến và chia sẻ quan điểm về "Kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2016-2025" với ba cơ quan nước này là Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Phát triển xã hội và gia đình.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore nêu rõ Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột chính sẽ được thiết lập vào cuối năm nay là Cộng đồng An ninh-Chính trị, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội.

ASEAN đã thành lập một nhóm chuyên trách cấp cao để phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2015 và Kế hoạch tổng thể, dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 11 tới.

Thông cáo cho biết người dân quan tâm có thể chia sẻ quan điểm của mình thông qua trang web chính thức của ba cơ quan nói trên, với thời hạn chót là 18 giờ ngày 16/7.

Hiện, Singapore đang chủ trì phiên họp thứ 7 của nhóm chuyên trách cấp cao diễn ra từ ngày 6-9/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục