Singapore: Tỷ lệ bị ung thư tiền liệt tuyến ở mức cao

Kết quả một thống kê vừa công bố cho thấy có tới 1/3 số người vợ ở Singapore hoàn toàn không biết về ung thư tiền liệt tuyến.
Kết quả một thống kê vừa công bố cho thấy có tới 1/3 trong số những người vợ ở Singapore hoàn toàn không biết về ung thư tiền liệt tuyến, và một nửa trong số đó không hề biết rằng đây là một trong 5 căn bệnh ung thư hàng đầu mà nam giới nước này đang phải đối mặt.

Theo nghiên cứu, cứ một trong số 37 nam giới ở Singapore có nguy cơ phát triển ung thư tiền liệt tuyến, và mỗi năm có hơn 500 người được chẩn đoán có bệnh này.

Thống kê trên được thực hiện dựa trên sự phản hồi của 207 phụ nữ, những người có chồng hoặc người yêu từ 50 tuổi trở lên.

Chỉ 1/4 số người tham gia khảo sát biết rằng nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến sẽ là cao hơn nếu như có yếu tố di truyền trong gia đình, trong khi một nửa số người được hỏi biết được bệnh ung thư này không phải lúc nào cũng xuất hiện các triệu chứng dễ nhận thấy.

Tiến sỹ Colin Teo, nhà tiết niệu học hàng đầu tại Bệnh viện Khoo Teck Puat, nói: "Các bà vợ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và giúp thay đổi tình trạng thờ ơ phổ biến hiện nay, cũng như khuyến khích người chồng cần thận hơn với sức khỏe của mình, đặc biệt với ung thư tiền liệt tuyến, bệnh ung thư phổ biến thứ ba trong nam giới ở Singapore"./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục