Singapore và Ấn Độ lập quan hệ đối tác chiến lược vào cuối 2015

Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đồng nghĩa với việc hai nước sẽ mở rộng phạm vi hợp tác, bao gồm các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục và kết nối.
Singapore và Ấn Độ lập quan hệ đối tác chiến lược vào cuối 2015 ảnh 1Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: www.ndtv.com)

Truyền thông Singapore ngày 9/2 đưa tin trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ bốn ngày (8-11/2), Tổng thống Tony Tan Keng Yam khẳng định sẽ nâng tầm quan hệ hợp tác với quốc gia Nam Á này lên tầm đối tác chiến lược vào cuối năm 2015.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 9/2, cả hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ ấm áp và lâu dài giữa Singapore và Ấn Độ đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ bằng cách nâng cao quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi sẽ chính thức ký thỏa thuận đối tác chiến lược vào cuối năm nay.

Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đồng nghĩa với việc hai nước sẽ mở rộng phạm vi hợp tác, bao gồm các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục và kết nối.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã đàm phán về việc tăng cường hiệu quả kết nối hàng không và hàng hải giữa Singapore và Ấn Độ.

Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam tới Ấn Độ khẳng định cam kết hợp tác lâu dài trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Nó cũng đánh dấu sự khởi đầu của việc trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.

Đây được coi là một dấu mốc quan trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời cũng là năm Singapore kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Trong thời gian tại New Delhi, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam sẽ có cuộc gặp với người đồng nhiệm, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng như Thủ tướng Narendra Modi. Bên cạnh đó, ông cũng có các cuộc gặp với các quan chức Ấn Độ hàng đầu khác…

Quan hệ song phương Singapore và Ấn Độ ngày càng phát triển trong những năm qua, đặc biệt là hợp tác thương mại-đầu tư đã tăng trưởng một cách nhanh chóng kể từ khi hai nước ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện vào năm 2005.

Singapore hiện nay là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất của Ấn Độ, với tổng giá trị lên tới 7,7 tỷ SGD./.

(TTXVN/Singapore)

Tin cùng chuyên mục