Singapore và Australia hợp tác về quân sự và chống khủng bố

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã lần đầu tiên thăm chính thức cấp nhà nước tới Singapore nhằm thảo luận vấn đề hợp tác trong lĩnh vực như giáo dục, quân sự, chống khủng bố.
Singapore và Australia hợp tác về quân sự và chống khủng bố ảnh 1Toàn quyền Cosgrove hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: Facebook của Thủ tướng Lý Hiển Long)

Từ ngày 21-24/9, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã lần đầu tiên thăm chính thức cấp nhà nước ​đến Đảo quốc Sư tử.

Toàn quyền Australia đã hội đàm và dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam.

Hai lãnh đạo đã thảo luận vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực như giáo dục, quân sự và chống khủng bố.

Tổng thống Singapore thông báo công dân Australia có thể được giải quyết thủ tục nhập cảnh nước này nhanh hơn kể từ ngày 1/10 tới theo nội dung Hiệp định Đối tác chiến lược toàn diện song phương được ký kết hồi tháng Sáu vừa qua.

Tổng thống Singapore khẳng định hai bên đã bắt đầu triển khai một số khía cạnh của Hiệp định đối tác này.

Toàn quyền Cosgrove cũng hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quan hệ song phương tốt đẹp, đồng thời đề cập những vấn đề thế giới, khu vực, đặc biệt là vấn đề liên quan Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện song phương mới đây.

Trong thời gian chuyến thăm, Toàn quyền Cosgrove đã tham quan một số điểm du lịch của Singapore và tham gia một số hoạt động của cộng đồng người Australia tại bản địa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục