Singapore và EU tái cam kết thỏa thuận thương mại tự do song phương

Cam kết trên được đưa ra trong một thông cáo báo chí chung giữa hai bên nhân chuyến thăm Singapore của Đại diện cấp cao của EU về thương mại Cecillia Manmstrom.
Singapore và EU tái cam kết thỏa thuận thương mại tự do song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: absoluteinternship.com)

Singapore và Liên minh châu Âu (EU) đã tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận thương mại tự do song phương (EUSFTA).

Cam kết trên được đưa ra trong một thông cáo báo chí chung giữa hai bên nhân chuyến thăm Singapore của Đại diện cấp cao của EU về thương mại Cecillia Manmstrom.

Bà Manmstrom khẳng định Ủy ban châu Âu (EC) rất mong đợi EUSFTA có hiệu lực, nhất là trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại đang gia tăng.

Bà đánh giá đây là nhân tố then chốt để EU thúc đẩy quan hệ thương mại với khu vực Đông Nam Á.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Lim Hng Kiang cho biết Singapore và EU là đối tác lâu năm và đều tin tưởng vào thương mại tự do và cởi mở.

Bộ trưởng Lim cho biết thêm "việc nhanh chóng phê chuẩn EUSFTA sẽ chứng tỏ quyết tâm của EU là một nhân tố quan trọng trong hệ thống thương mại toàn cầu và gửi một tín hiệu rõ ràng rằng EU tăng cường thực hiện các cam kết trong khu vực."

EC và Singapore hiện đang thảo luận các cách thức nhằm thúc đẩy quá trình phê chuẩn EUSFTA.

Khi có hiệu lực, thỏa thuận này sẽ cho phép hai bên thâm nhập sâu hơn vào thị trường của nhau trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ, đầu tư và chi tiêu công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục