Singapore xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm virus Zika trong nước

Cơ quan Môi trường Singapore ngày 9/6 thông báo phát hiện thêm 2 trường hợp mới nhiễm Zika trong nước tại Parry Avenue, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên 8 người từ đầu năm đến nay.
Singapore xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm virus Zika trong nước ảnh 1Nhân viên phun thuốc diệt muỗi tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Môi trường quốc gia của Singapore (NEA) ngày 9/6 thông báo đã phát hiện thêm 2 trường hợp mới nhiễm Zika trong nước tại khu vực Parry Avenue, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên 8 người từ đầu năm đến nay.

NEA cho biết ổ Zika trên đã được thông báo ngày 6/6 vừa qua.

Nhà chức trách đang tiến hành chiến dịch diệt các ổ muỗi trong và xung quanh khu vực trên để ngăn chặn sự lây lan của virus này.

[Hai thai phụ tại Ấn Độ nhiễm virus Zika vẫn sinh con khỏe mạnh]

NEA cũng khuyến cáo các cư dân duy trì cảnh giác và áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa muỗi trong những tháng Hè, vốn là mùa cao điểm của các bệnh lây truyền qua muỗi.

Được phát hiện đầu tiên tại châu Phi, virus Zika sau đó lan sang châu Á và khu vực Mỹ Latinh, gây ra đợt bùng phát dịch mạnh nhất từ trước tới nay.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Zika đã lây truyền tới 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó nơi bùng phát nghiêm trọng nhất là Nam Mỹ.

Riêng Singapore năm 2016 đã ghi nhận hơn 400 ca nhiễm virus Zika kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên hồi tháng Tám.

Virus Zika lây truyền qua muỗi Aedes aegypti, quan hệ tình dục và truyền máu với các triệu chứng phổ biến nhất khi bị nhiễm là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban.

Bệnh không nguy hiểm đối với người bình thường, nhưng những phụ nữ mang thai bị nhiễm Zika có thể sinh con mang dị tật đầu nhỏ.

Cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa bào chế được vắcxin hay thuốc đặc trị phòng chống virus Zika./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục