Singapore-Malaysia nhất trí xây đường sắt cao tốc

Hai nước Singapore và Malaysia vừa tuyên bố sẽ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Singapore và thủ đô Kuala Lumpur.
Ngày 19/2, Singapore và Malaysia tuyên bố hai quốc gia Đông Nam Á này sẽ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Singapore và thủ đô Kuala Lumpur, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2020.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và người đồng cấp Malaysia Najib Razak đang có chuyến thăm Singapore.

[Thủ tướng Malaysia tới thăm chính thức Singapore]

Tuyên bố nhấn mạnh: "Đây là bước phát triển chiến lược trong các quan hệ song phương và thỏa thuận này sẽ cải thiện khả năng kết nối giữa Malaysia và Singapore. Bên cạnh đó, thỏa thuận sẽ mở ra kỷ nguyên mới về tăng trưởng mạnh mẽ, thịnh vượng và các cơ hội cho cả hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại giữa hai thủ đô Kuala Lumpur và Singapore, thúc đẩy các quan hệ thương mại và đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn."

Cũng theo tuyên bố, hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo một ủy ban chung cấp bộ trưởng nghiên cứu chi tiết và thực thi dự án này. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt cao tốc trên sẽ đưa hành khách đi lại giữa Singapore và Kuala Lumpur chỉ mất 90 phút.

Hiện có ba tuyến đường sắt hoạt động từ Singapore tới Kuala Lumpur mỗi ngày với thời gian hành trình từ 6-7 giờ. Trong khi đó, đi lại bằng xe buýt giữa hai thành phố cách nhau hơn 300km này mất khoảng 4-5 giờ ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục