Singapore-Trung Quốc tăng cường quan hệ kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Singapore và người đồng cấp Trung Quốc tái khẳng định cam kết của hai chính phủ về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương về kinh tế và xã hội.
Singapore-Trung Quốc tăng cường quan hệ kinh tế và xã hội ảnh 1Khu công nghiệp Tô Châu (SIP) là dự án hợp tác lớn nhất giữa hai chính phủ Trung Quốc và Singapore. (Nguồn: contemporarycity.org)

Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 27-31/7, Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền và người đồng cấp Trung Quốc Trương Cao Lệ đã tái khẳng định cam kết của hai chính phủ về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương về kinh tế và xã hội.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore, tại cuộc gặp ngày 28/7, Phó Thủ tướng Singapore và Trung Quốc đã thảo luận dự án liên doanh giữa hai chính phủ nhằm xây dựng khu công nghiệp thứ ba của Singapore tại Trung Quốc và việc Singapore trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Dự án liên doanh mới giữa hai chính phủ chưa được xác định địa điểm cụ thể, nhưng sẽ tập trung vào lĩnh vực đô thị hóa và hiện đại hóa.

Dự án cấp chính phủ đầu tiên của Singapore và Trung Quốc là Khu công nghiệp Tô Châu, được xây dựng tại tỉnh Giang Tô vào năm 1994, tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Dự án thứ hai là Thành phố Môi trường Thiên Tân, được khởi công xây dựng vào năm 2008 để hình thành khu đô thị cho khoảng 350.000 dân vào năm 2020. Tiến độ của cả hai dự án này đều bị chậm so với kế hoạch do một số ách tắc trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Cũng trong buổi làm việc ngày 28/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã mời Singapore làm thành viên sáng lập của AIIB để giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hạ tầng cơ sở của châu Á. Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền thông báo phía Singapore chấp nhận lời mời của phía Trung Quốc.

Theo truyền thông Singapore, AIIB dự kiến có vốn ban đầu là 50 tỷ USD và Trung Quốc có thể là cổ đông lớn nhất khi đóng góp tới 50% tổng số vốn.

Các nhà phân tích cho rằng mục đích của Trung Quốc trong việc thành lập ngân hàng AIIB là để cạnh tranh với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các thể chế tài chính đa phương khác như Ngân hàng Thế giới (WB).

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền cũng dự Diễn đàn Quản trị Xã hội Singapore - Trung Quốc lần thứ hai. Được khởi động từ năm 2012, diễn đàn này được xem là nơi để hai nước chia sẻ kinh nghiệm về quản trị xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục