Sinh viên Đài Loan xông vào Bộ Giáo dục phản đối sửa sách giáo khoa

Hàng trăm sinh viên Đài Loan đã xông vào trụ sở Bộ Giáo dục trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối liên quan tới việc sửa đổi sách giáo khoa.
Sinh viên Đài Loan xông vào Bộ Giáo dục phản đối sửa sách giáo khoa ảnh 1Sinh viên Đài Loan trèo qua hàng rào bao quanh trụ sở Bộ Giáo dục. (Nguồn: APF)

Reuters đưa tin, sáng 31/7, hàng trăm sinh viên Đài Loan (Trung Quốc) đã xông vào trụ sở Bộ Giáo dục Đài Loan trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối liên quan tới việc sửa đổi sách giáo khoa mà họ cáo buộc là nhằm thúc đẩy chính sách "một Trung Quốc."

Cảnh sát cho biết khoảng 700 sinh viên đã trèo qua hàng rào bao quanh trụ sở Bộ Giáo dục và tính đến sáng 31/7 có khoảng 200 người đã dựng trại bên trong khuôn viên của bộ này, đồng thời yêu cầu được gặp Bộ trưởng Giáo dục.

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được chỉ thị không xua đuổi sinh viên.

Vụ việc trên diễn ra sau vụ một học sinh Đài Loan hồi đầu tuần đã tự sát để phản đối việc thay đổi chương trình giảng dạy của hòn đảo này.

Trong vài tháng trở lại đây, các nhà hoạt động trẻ ở Đài Loan đã xuống đường tuần hành, đụng độ với cảnh sát và xông vào các văn phòng chính quyền để phản đối lập trường của chính quyền sở tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục