Sinh viên Hong Kong dọa hành động nhằm vào tòa nhà chính quyền

Hiệp hội Sinh viên Hong Kong đe dọa hướng mục tiêu hành động vào các tòa nhà chính quyền để phản ứng lại việc cảnh sát giải tỏa khu cắm trại ở Mong Kok.
Sinh viên Hong Kong dọa hành động nhằm vào tòa nhà chính quyền ảnh 1Cảnh sát Hong Kong ngăn người biểu tình tập trung tại quận Mongkok ngày 26/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi lực lượng chức năng Hong Kong (Trung Quốc) giải tỏa khu vực biểu tình “Chiếm Trung tâm” ở quận Mong Kok bên bán đảo Cửu Long, nhiều sinh viên tham gia phong trào này đã tuyên bố rằng các tòa nhà chính quyền giờ nằm trong mục tiêu hành động của họ.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh ngày 28/11, sau các cuộc xung đột bạo lực đêm 27/11, Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) đã đe dọa hướng mục tiêu hành động của họ vào các tòa nhà chính quyền để phản ứng lại việc cảnh sát giải tỏa khu cắm trại của người biểu tình “Chiếm Trung tâm” ở Mong Kok.

Yvonne Leung Lai-kwok, một thành viên cốt cán của HKFS tuyên bố: “Những hành động tiếp theo sẽ bao gồm khả năng tiến hành một số hành động leo thang nhằm vào các tòa nhà liên quan tới chính quyền hoặc một số cơ quan liên quan tới chính quyền.”

Một mục tiêu tiềm tàng được cho là một cầu vượt dẫn tới trụ sở chính quyền Hong Kong ở khu vực Admiralty./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục