Sự khác biệt Á Đông

Slogan du lịch mới: “Việt Nam-Sự khác biệt Á Đông”

"Việt Nam - Sự khác biệt Á Đông" ("A Different Orient") đã chính thức trở thành logo, slogan của du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015.
"Việt Nam - Sự khác biệt Á Đông" ("A Different Orient") đã chính thức trở thành logo, slogan của du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 khi vượt qua hơn 400 tác phẩm để giành giải nhất “Cuộc thi sáng tác tiêu đề - biểu tượng cho chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015."

Kết quả này vừa được Tổng cục Du lịch công bố tối qua (26/1) tại Hà Nội sau hơn bốn tháng triển khai. Đây là slogan thứ tư ngành du lịch Việt Nam sẽ sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

Trước đó, ba slogan lần lượt được sử dụng là “Hãy đến với Việt Nam,” “Việt Nam - Điểm đến của thiên niên kỷ mới” và mới đây là “Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn.”

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Mạnh Cường đã nói, một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015 chính là du lịch biển, đảo. Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ 2011 là hoạt động khởi đầu cho phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam.

Vì thế tiêu đề, biểu tượng là một phần quan trọng, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch, nâng cao hình ảnh cũng như khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Mỗi giai đoạn xúc tiến đều cần có một tiêu đề, biểu tượng thích hợp, giai đoạn 2011-2015 cần thể hiện rõ nét sự chủ động hội nhập quốc tế của du lịch Việt Nam. Slogan “Việt Nam - Sự khác biệt Á Đông” chọn từ 413 tác phẩm của 233 tác giả được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí của cuộc thi.

Ban giám khảo đánh giá, có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chí đặt ra, thể hiện được sự nghiên cứu, tìm tòi một cách nghiêm túc và sáng tạo của các tác giả. Cuộc thi đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của đa số công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng thương hiệu trong nước cũng như quốc tế.

Logo, slogan "Việt Nam - Sự khác biệt Á Đông" của Công ty Xây dựng thương hiệu Cowan thắng cuộc với trị giá giải thưởng 50 triệu đồng.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao một giải nhì trị giá 30 triệu đồng; một giải ba trị giá 20 triệu đồng và bảy giải khuyến khích./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục