Slovenia huy động 3,5 tỷ USD từ việc bán trái phiếu

Hai ngày sau khi Moody's hạ bậc tín dụng dài hạn của Slovenia xuống hai bậc, nước này thông báo đã huy được 3,5 tỷ USD trái phiếu.
Hai ngày sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's hạ bậc tín dụng dài hạn của Slovenia xuống hai bậc, nước này thông báo đã huy được 3,5 tỷ USD trong phiên bán trái phiếu diễn ra ngày 3/5.

Theo Bộ Tài chính Slovenia, quốc gia thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) này đã huy động được 2,5 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm với mức lãi suất trung bình 6% và 1 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm với mức lãi suất 4,95%.

Bộ Tài chính Slovenia cho rằng sự thành công của kế hoạch huy động vốn này chứng tỏ niềm tin của người dân đối với chương trình cải cách do chính phủ đề xuất, cũng như sự tiếp cận của nước này với các thị trường vốn quốc tế.

[Moody's hạ 2 bậc xếp hạng tín dụng của Slovenia]

Slovenia khẳng định phiên bán trái phiếu này có ý nghĩa quan trọng đối với nước này trong bối cảnh kinh tế đang hết sức khó khăn.

Việc bán trái phiếu ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 30/4, song kế hoạch này bị hoãn lại sau khi Moody's hạ hai bậc xếp hạng tín nhiệm của nước này từ Baa2 xuống Ba1, vốn được coi là mức "rác," do kinh tế trì trệ, hệ thống ngân hàng và các hoạt động tài chính công của Slovenia ngày càng trở nên yếu kém.

Bên cạnh đó, còn có những đồn đoán trong những tuần qua rằng quốc gia này có thể là thành viên tiếp theo của Eurozone phải cầu viện gói cứu trợ từ nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục