Smartphone khiến học sinh Hàn Quốc thờ ơ với sách

Kết quả một cuộc điều tra của Hàn Quốc cho thấy có đến 1/4 số trẻ em đang ở độ tuổi đến trường thờ ơ với chuyện đọc sách.
Kết quả cuộc điều tra tháng 10/2011 của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho thấy có đến 1/4 số trẻ em đang ở độ tuổi đến trường rất thờ ơ với chuyện đọc sách.

Theo Bộ trên, trong số 6.514 học sinh (từ bậc tiểu học đến trung học) được hỏi thì có đến 24,9% cho biết không đọc bất kỳ quyển sách nào trong một tháng (năm 2010 là 27,7%). Chỉ số này cao hơn nhiều lần so với những năm trước đây (năm 2007 là 15,2% và năm 2009 là 5,7%).

Tỷ lệ trẻ đọc từ 1 đến 2 cuốn sách/tháng đạt 29,9%, số lượng trẻ đọc 1 cuốn hoặc ít hơn là 10,1%, 3 đến 4 cuốn là 17,5%, trên 10 cuốn là 11,9% và từ 5 đến 9 cuốn là 8,7%.

Trong khi đó, đã có đến 90,1% học sinh Hàn Quốc có điện thoại di động và tỷ lệ này vẫn tiếp tục tăng (năm 2007 mới có 68,3%). Số lượng học sinh sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) cũng tăng từ 5,8% (năm 2010) lên 36,2% (năm 2011).

Có rất nhiều học sinh dường như bị ám ảnh bởi điện thoại di động. 13% học sinh nữ và 6% học sinh nam cảm thấy không yên tâm khi không có điện thoại trong tay.

Một quan chức của Bộ Gia đình và Bình đẳng giới cho biết: “Chính từ việc ngày càng có nhiều học sinh sử dụng máy tính, điện thoại thông minh truy cập Internet tốc độ cao và chơi game suốt cả ngày là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng có ít học sinh say mê với việc đọc sách.”./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục