Smartphone mới của các công ty châu Á thách thức hãng Apple

Một số công ty điện thoại lớn ở châu Á đã tung ra các sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp mới cùng nhiều thiết bị không dây hiện đại khác với hy vọng thách thức người khổng lồ Mỹ Apple.
Smartphone mới của các công ty châu Á thách thức hãng Apple ảnh 1Apple đối mặt thách thức từ các đối thủ châu Á. (Nguồn: theonlinecitizen)

Chủ nhật vừa qua, một số công ty điện thoại lớn ở châu Á đã tung ra các sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp mới cùng nhiều thiết bị không dây hiện đại khác với hy vọng thách thức người khổng lồ Mỹ Apple.

Samsung, LG và HTC đã nhắm đúng vào đêm trước Đại hội Thế giới Di động, hội chợ thương mại viễn thông lớn nhất thế giới được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha, để cho ra mắt những mẫu điện thoại thông minh mới của mình.

Đối đầu trực tiếp với chiếc iPhone 6 được Apple phát hành vào năm ngoái là chiếc Galaxy S6 được Samsung ra mắt vào chủ nhật vừa qua. Cùng với Galaxy S6, Samsung cũng giới thiệu mẫu phablet mới mang tên S6 Edge, với màn hình cảm ứng uốn cong theo hai cạnh của thiết bị.

LG ra mắt dòng điện thoại mới LG Flex 2 với mặt sau máy lượn cong để có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay, cùng với đó là 4 mẫu smartphone phân khúc tầm trung và 2 mẫu đồng hồ cao cấp kết nối internet.

HTC cũng tiết lộ sản phẩm vòng tay tập thể dục mới với khả năng theo dõi hoạt động cơ thể, đi kèm với tai nghe thực tế ảo. HTC hy vọng có thể đưa sản phẩm này ra thị trường vào cuối năm nay.

Như thường lệ, Apple không tham gia vào hội chợ ở Barcelona, nhưng có nguồn tin cho rằng hãng này hiện đang chuẩn bị cho việc ra mắt mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch mới, phản ánh xu hướng mới với các thiết bị thông minh đeo tay trong năm nay.

Giám đốc điều hành bộ phận di động của Samsung, J. K. Shin cho biết công ty đang nhắm tới việc “thiết lập một tiêu chuẩn mới để thúc đẩy ngành công nghiệp di động toàn cầu,” tuyên bố rằng những mẫu điện thoại của Samsung có bộ vi xử lý nhanh nhất và máy ảnh hiệu suất cao nhất trên thị trường hiện nay.

Theo báo cáo của công ty tư vấn công nghệ IDC, Samsung hiện đang là nhà sản xuất và phân phối smartphone lớn nhất thế giới, tuy nhiên thị phần của hãng đã giảm từ 34% xuống còn 20% vào năm ngoái.

 

“Những thiết bị hàng đầu của Samsung trong năm 2015 có nguy cơ không đủ hấp dẫn để có thể lấy lại vị trí dẫn đầu của thương hiệu trong lòng người tiêu dùng và các doanh nghiệp đang tìm kiếm trải nghiệm điện thoại thông minh cao cấp,” Thomas Husson, một nhà phân tích thuộc công ty tư vấn Forrester cho biết sau đợt ra mắt vào hôm chủ nhật.

“Sự thiếu hụt DNA phần mềm của Samsung sẽ vẫn ngăn cản không cho hãng này cung cấp những trải nghiệm dịch vụ thực sự khác biệt giống như Apple đã làm.”

Ngoài ra, tại Đại hội Thế giới Di động cũng có sự góp mặt của hai nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới khác, đó là hai công ty Trung Quốc Huawei và Xiaomi.

Cùng tham gia vào cơn sốt ra mắt trong đêm trước hội chợ, Huawei đã tung ra sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên của mình, với thiết kế mặt tròn sang trọng và khả năng hiển thị các cuộc gọi đến và thông báo tin nhắn, giống như đồng hồ thông minh LG.

Các công ty từ chối không tiết lộ giá thành của những sản phẩm mới. Thông thường, những mẫu điện thoại thông minh hàng đầu sẽ có giá khoảng vài trăm USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục