Số bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong ở Malaysia tăng trên 56%

Năm 2015, Malaysia đã có 336 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, tăng trên 56% so với năm 2014, và là con số cao nhất từ trước tới nay.
Số bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong ở Malaysia tăng trên 56% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: chinadialogue.net)

Theo Bộ Y tế Malaysia, năm 2015, trên toàn quốc đã có 336 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, trung bình 28 ca/tháng, tăng 56,3% so với năm 2014, và là con số cao nhất từ trước tới nay.

Tổng số người mắc bệnh trong năm qua là trên 120.830, tăng 12% so với gần 108.700 trường hợp năm 2014.

Thống kê của Trung tâm ứng phó khủng hoảng quốc gia (CPRC) cho thấy tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã lên tới 2.404 trường hợp chỉ trong vòng 5 ngày, từ ngày 3-7/1 năm nay.

Bang Selangor có số lượng mắc bệnh cao nhất với 1.163 trường hợp, tiếp theo là bang Johor với 399 trường hợp, thủ đô Kuala Lumpur (155), bang Negri Sembilan (111) và bang Penang (102).

Ngày 7/1 là ngày có số người mắc bệnh cao nhất với 561 trường hợp ở tất cả các tiểu bang.

Tuần trước, Bộ trưởng Y tế S. Subramaniam cho biết trở ngại lớn nhất trong cuộc chiến chống bệnh sốt xuất huyết là thiếu điều trị hiệu quả. Mặc dù vaccine phòng ngừa đã được giới thiệu, nhưng hiệu quả không phải là 100% vì phạm vi sử dụng có giới hạn. Vì vậy, điều có thể thực hiện là việc kiểm soát để tránh bị muỗi đốt và kiểm soát sự sinh sản của muỗi.

Trong một diễn biến liên quan, kể từ tháng Mười năm ngoái, bang Terengganu đã đưa ra ''báo động đỏ'' về sốt xuất huyết.

Giám đốc Sở Y tế bang Mohamed Omar thừa nhận rằng Terengganu đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi muỗi Aedes. Chỉ trong 9 ngày đầu tiên của năm nay đã có 99 ca sốt xuất huyết, trong đó có hai ca tử vong. Đây là con số khổng lồ, tăng 253,6% so với 28 trường hợp cùng kỳ năm ngoái.

Ông Mohamed Omar kêu gọi người dân địa phương áp dụng các biện pháp phòng ngừa bằng cách sống trong môi trường sạch và vệ sinh, chủ động trong việc phòng chống sốt xuất huyết, đồng thời cảnh báo phạt tối đa 500 RM (2,5 triệu VND) nếu các hộ gia đình không tuân theo quy định tại các điểm nóng sốt xuất huyết tạo điều kiện cho muỗi Aedes sinh sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục