Số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia xuống thấp nhất kể từ tháng 4

Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân Campuchia và việc mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế nước này sẽ sớm được thực hiện.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia xuống thấp nhất kể từ tháng 4 ảnh 1Kiểm tra thẻ tiêm phòng COVID-19 của người dân tại một khu chợ ở Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia ngày 25/10 đã giảm xuống thấp nhất kể từ ngày 8/4, giúp nước này duy trì chuỗi 25 ngày liên tiếp có số ca mắc COVID-19 ở mức quanh 200 ca/ngày, thậm chí chỉ còn trên 100 ca/ngày trong mấy ngày gần đây.

Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân Campuchia và việc mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế Campuchia sẽ sớm được thực hiện.

Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 116 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 17 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh tại nước này từ đầu mùa dịch đến nay lên 117.888 ca.

Bộ trên cũng thông báo về chín ca tử vong, trong đó có sáu ca chưa tiêm phòng.
Việc các nước láng giềng của Campuchia trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Singapore và Việt Nam dỡ bỏ bớt hạn chế đối với khách đến từ Campuchia và nhiều nước khác là cơ sở để Campuchia sớm đưa ra thông báo giảm bớt các điều kiện khi nhập cảnh vào nước này.

Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 không biến mất hoàn toàn nên mặc dù có tỷ lệ tiêm phòng cao, người dân Campuchia phải học cách sống chung với COVID-19 theo cách bình thường mới.

[Campuchia sẽ sớm đưa ra kế hoạch hồi phục hậu COVID-19]

Dự đoán về khả năng Campuchia mở cửa trở lại cho kinh doanh và du lịch, ông Jameson Wong, thuộc Công ty phân tích và cung cấp dữ liệu lữ hành ForwardKeys, cho rằng vaccine ngừa COVID-19 đóng vai trò cốt lõi trong việc mở cửa trở lại tại khu vực. Nhờ có vaccine, người dân được bảo vệ và hệ thống y tế không bị quá tải khi các chính phủ thực hiện chiến lược mở cửa trở lại.

Tại Campuchia, tính đến ngày 24/10, tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 6-12 tuổi đã vượt mục tiêu. Cụ thể, 1.903.606 trẻ trong độ tuổi này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, vượt mục tiêu đề ra là 1.897.382 trẻ theo thống kê dân số năm 2019.

Tính cả ba nhóm trong chiến dịch tiêm phòng COVID-19 gồm người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên), thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi và trẻ em từ 6-12 tuổi, Campuchia đã tiêm phòng đầy đủ cho 12.988.266 người, tương đương 85,40% tổng số dân khoảng 16 triệu người và sắp hoàn thành mục tiêu tiêm phòng cho 91% dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục