Số ca nhiễm virus MERS giảm mạnh tại Saudi Arabia

Theo thông báo của Bộ Y tế Saudi Arabia, số ca nhiễm virus MERS đã giảm mạnh tại quốc gia này, trong khi không có ca nhiễm mới nào được phát hiện kể từ ngày 11/7.
Số ca nhiễm virus MERS giảm mạnh tại Saudi Arabia ảnh 1Số ca nhiễm virus MERS tại Saudi Arabia đang có dấu hiệu giảm mạnh. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo của Bộ Y tế Saudi Arabia ngày 20/7, số ca nhiễm virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) đã giảm mạnh tại quốc gia vùng Vịnh này, trong khi không có ca nhiễm mới nào được phát hiện kể từ ngày 11/7 vừa qua.

Theo Bộ Y tế Saudi Arabia, hiện chỉ còn 33 bệnh nhân nhiễm virus MERS đang được điều trị tại bệnh viện. Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia Adel Fakeih cho biết việc giảm mạnh các trường hợp nhiễm mới đã được xem xét rất thận trọng. Hiện các biện pháp phòng ngừa vẫn tiếp tục được triển khai và tình hình dịch bệnh đang liên tục được theo dõi.

Kể từ năm 2012, ở Saudi Arabia có 721 người nhiễm loại virus nguy hiểm MERS, trong đó 391 người bình phục và 297 người bị thiệt mạng. Tính từ ngày 8/7 đến nay, chỉ có duy nhất một trường hợp nhiễm mới được xác nhận, trong khi hai trường hợp tử vong gần nhất là vào ngày 24/4 vừa qua.

Tiến sỹ Mohammad Zahran thuộc Bệnh viện King Fahd cho biết số lượng các ca nhiễm virus MERS giảm mạnh tại Saudi Arabia là dấu hiệu tích cực đạt được nhờ sự hợp tác hiệu quả giữa ngành y tế và người dân. Ông Zahran cũng nhấn mạnh rằng vệ sinh cá nhân vẫn là yếu tố rất quan trọng trong việc ngăn chặn các ca nhiễm mới.

Ngoài Saudi Arabia, hiện có gần 20 quốc gia trên thế giới trong đó có Ai Cập, Jordan, Liban, Hà Lan, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm virus MERS. Hầu hết bệnh nhân là những người từng du lịch đến Saudi Arabia trong thời gian gần đây.

MERS gây các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, viêm phổi và được coi là "họ hàng" của virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) từng ám ảnh châu Á năm 2003 khiến hơn 8.000 người nhiễm bệnh, trong đó 9% tử vong. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng virus MERS chưa tạo ra tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với y tế cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục