Số công dân Liên minh châu Âu xin định cư tại Anh tăng kỷ lục

Đã có 284.000 công dân các nước thuộc EU xin định cư tại Anh trong 6 tháng đầu năm 2016, thời điểm trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về việc rời EU, hay còn gọi là Brexit.
Số công dân Liên minh châu Âu xin định cư tại Anh tăng kỷ lục ảnh 1Một góc ở London, Anh. (Nguồn: AP)

Đã có 284.000 công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) xin định cư tại Anh trong 6 tháng đầu năm 2016, thời điểm trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về việc rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. 

Theo số liệu chính thức của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 1/12, số đơn xin cấp quốc tịch Anh của người di cư thuộc các nước khác trong EU cũng tăng mạnh kể từ sau sự kiện Brexit.

Chính phủ Ireland cho biết số người Anh gốc Ireland xin được cấp hộ chiếu Anh cũng tăng đáng kể. Trong khi đó, tờ "Guardian" đưa tin số đơn chưa giải quyết của công dân EU xin định cư tại Anh cũng tăng tới gần 100.000 tại thời điểm đầu tháng 7/2016, từ mức 37.618 đơn trong tháng 6/2015. 

Tổng số người di cư tới Anh đã gần chạm mức kỷ lục 335.000 người, cao hơn so với mức mục tiêu 100.000 người mà chính phủ nước này cam kết tiếp nhận.

Trong năm 2015, ngoài các nước không thuộc EU, Romania là quốc gia có số người di cư sang xin định cư tại Anh nhiều nhất, chiếm 10% trong tổng số công dân EU xin định cư tại "Xứ sở sương mù."

Theo bà Nicola White, phụ trách thống kê nhập cư quốc tế thuộc ONS, cho biết báo cáo thống kê nói trên được thực hiện chỉ vài ngày sau khi diễn ra trưng cầu dân ý về Brexit vào ngày 23/6, do đó còn quá sớm để nói về tác động của sự kiện này. 

Hồi đầu tuần này, Chính phủ Ireland cho biết số đơn xin hộ chiếu Anh đạt tổng cộng 1.187.058 trong giai đoạn từ tháng 1-10/2016, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục