Số doanh nghiệp Mỹ phá sản thấp nhất trong bảy năm

Theo báo cáo của ABI, trong năm 2013, số lượng các doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh phá sản là 44.111, con số thấp nhất kể từ 2006.

Theo báo cáo công bố ngày 7/1 của Viện nghiên cứu về phá sản của Mỹ (ABI), trong năm 2013, số lượng các doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh phá sản là 44.111, giảm 24% so với con số 57.964 đơn vị của năm 2012.

Đây là số lượng doanh nghiệp nộp đơn xin bảo lãnh phá sản thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 2006.

Nếu tính cả doanh nghiệp và các cá nhân thì số lượng đơn xin bảo lãnh phá sản cũng giảm 13%. Tổng số doanh nghiệp và các cá nhân nộp đơn xin bảo lãnh phá sản năm 2013 là 1,03 triệu so với 1,19 triệu của năm 2012.

Con số này cũng thấp hơn con số trung bình là 1,32 triệu doanh nghiệp và cá nhân nộp đơn xin bảo lãnh phá sản trong năm năm qua.

Trong năm 2013, tất cả các bang của Mỹ đều có số lượng doanh nghiệp và cá nhân nộp đơn xin bảo lãnh phá sản giảm, trừ Puerto Rico tăng 7% do tình trạng suy thoái kéo dài.

Năm 2007, năm đầu tiên nước Mỹ rơi vào cuộc đại suy thoái 2007-2009, số lượng doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh phá sản tăng vọt 40%, lên 801.840, so với 573.203 của năm 2006.

Tuy nhiên, trong vài năm qua, số lượng doanh nghiệp bị phá sản tiếp tục giảm, một phần do chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) duy trì tỷ lệ lãi suất cơ bản và các khoản vay nóng ở mức rất thấp, gần như bằng không, suốt từ tháng 12/2009 đến nay nhằm khuyến khích đầu tư và tăng trưởng tín dụng.

Theo dự báo của các chuyên gia, trong năm 2014, số lượng doanh nghiệp và cá nhân nộp đơn xin bảo lãnh phá sản ở Mỹ có khả năng sẽ tăng chút ít, nhất là các công ty bảo hiểm y tế và dịch vụ sức khỏe, do áp lực của những thay đổi về luật lệ và và các công ty nông nghiệp do giá vật tư có chiều hướng tăng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục