Số du khách Trung Quốc đến Campuchia tăng 37% trong 4 tháng đầu năm

Trung Quốc vẫn là nguồn du khách nước ngoài lớn nhất đến quốc gia Đông Nam Á này, chiếm 36,7% tổng lượng khách nước ngoài đến Campuchia trong thời gian từ tháng 1-4/2019.
Số du khách Trung Quốc đến Campuchia tăng 37% trong 4 tháng đầu năm ảnh 1Quang cảnh khu đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 314km về phía Tây Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Du lịch Campuchia ngày 6/6 công bố báo cáo cho thấy khoảng 887.039 lượt khách du lịch Trung Quốc đã đến nước này trong bốn tháng đầu năm 2019, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2018.

Trung Quốc vẫn là nguồn du khách nước ngoài lớn nhất đến quốc gia Đông Nam Á này, chiếm 36,7% tổng lượng khách nước ngoài đến Campuchia trong thời gian từ tháng 1-4/2019.

Cũng trong bốn tháng đầu năm 2019, Campuchia đã đón tiếp tổng cộng 2,41 triệu lượt khách du lịch, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phát biểu tại sự kiện về du lịch và văn hóa Campuchia-Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh hôm 5/6, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường lớn đối với ngành “công nghiệp không khói” của Campuchia.

Bộ trưởng Thong Khon hy vọng Campuchia sẽ thu hút được khoảng 2,6 triệu lượt du khách Trung Quốc trong năm 2019, 3 triệu lượt vào năm 2020, 5 triệu lượt vào năm 2025 và lên tới 8 triệu lượt vào năm 2030.

Năm 2018, Campuchia đã đón tiếp 6,2 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó có 2 triệu khách Trung Quốc, mang về doanh thu 4,35 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ngành du lịch đóng góp 12,7% cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2018.

Hiện có 25 hãng hàng không đang vận hành 636 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa các thành phố của Campuchia và Trung Quốc.

Campuchia nổi tiếng với ba điểm được công nhận di sản thế giới là quần thể đền Angkor, đền Preah Vihear và khu di tích đền Sambor Prei Kuk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục